Hà Tĩnh: Bắt nghi phạm sát hại cô gái ở cùng dãy trọ tối 28 Tết

Phạm Đức
Phạm Đức
10/02/2021 21:42 GMT+7

Tối 9.2 (tức 28 tết Nguyên đán Tân Sửu), do thiếu tiền trả nợ, một thanh niên ở Hà Tĩnh đã dùng dao sát hại cô gái ở cùng dãy trọ để cướp tài sản.

Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại cô gái ở cùng dãy trọ để cướp tài sản.
Nghi phạm vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người là Phạm Quang Mậu, 31 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê, H.Hương Khê, Hà Tĩnh.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 9.2 (tức ngày 28 Tết), Công an TP.Hà Tĩnh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chị Nguyễn Thị Đ. (29 tuổi, trú tại H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tử vong bất thường trong nhà vệ sinh tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Huy Tự (P.Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh).
Khi khám nghiệm hiện trường, Công an TP.Hà Tĩnh xác định đây là vụ án mạng nên đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm gây án.

Khu vực phòng trọ nơi Phạm Quang Mậu sát hại cô gái

Ảnh Ngà Cường

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 14 giờ chiều nay, 10.2, cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Mậu là nghi phạm sát hại chị Đ. nên tiến hành bắt khẩn cấp.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Mậu khai nhận ở chung dãy trọ với chị Đ. nhiều tháng nay. Tối 9.2, do thiếu tiền trả nợ nên Mậu đã đột nhập vào phòng trọ Đ. với mục đích để trộm cắp tài sản nhưng bị chị này phát hiện.
Khi chị Đ. tri hô, Mậu lập tức lao vào khống chế và dùng dao đâm liên tiếp vào người chị D. khiến nạn nhân gục xuống tại nhà vệ sinh trong phòng trọ. Sau khi gây án, Mậu cướp 1 nhẫn vàng, 2 điện thoại và tiền mặt của chị Đ. rồi nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.
 Được biết, Mậu là nhân viên của một tiệm bánh trên địa bàn TP.Hà Tĩnh. Cô gái bị sát hại hiện đang là nhân viên bán quần áo cho một cửa hàng ở gần khu vực phòng trọ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.