Hai anh em ruột chết đuối trong bể nước

16/07/2017 08:35 GMT+7

Anh Quân đi làm đồng, để hai con Nhân và Nghĩa ở nhà (vợ anh Quân đang đi xuất khẩu lao động). Cuối giờ chiều, anh Quân trở về nhà gọi con nhưng không thấy.

Chiều 15.7, đại diện UBND H.Thường Xuân (Thanh Hóa) và các đoàn thể đã đến động viên, chia sẻ mất mát với gia đình anh Lương Văn Quân và chị Hà Thị Tuyết (ngụ thôn Chiềng, xã Luận Khê), có 2 con nhỏ là Lương Gia Nhân (5 tuổi) và Lương Gia Nghĩa (4 tuổi) bị chết đuối. Bước đầu, UBND huyện và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ gia đình anh Quân 6 triệu đồng và kêu gọi giúp đỡ gia đình nạn nhân.
Chiều 14.7, anh Quân đi làm đồng, để hai con Nhân và Nghĩa ở nhà (vợ anh Quân đang đi xuất khẩu lao động). Cuối giờ chiều, anh Quân trở về nhà gọi con nhưng không thấy. Khi đi tìm xung quanh, anh phát hiện cả hai đều bị chết đuối trong bể nước sinh hoạt (không có nắp che đậy) của gia đình. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể do trời nắng nóng, 2 bé vào bể tắm cho mát, dẫn tới đuối nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.