Hai cô giáo bị lũ cuốn, học sinh bị gió xoáy hất xuống cống

15/11/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Trưa 15.11, lực lượng chức năng và người dân huyện K'Bang (Gia Lai) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một trong hai cô giáo bị lũ cuốn trôi mất tích vào rạng sáng cùng ngày. Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, một học sinh đã bị gió xoáy hất xuống cống nước sâu và thiệt mạng.

>> Quảng Ngãi: Thêm 2 người bị lũ cuốn trôi và mất tích
>> Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 2 cô giáo bị cuốn trôi

Trước đó, từ đêm 14.11 đến rạng sáng ngày 15.11, trên địa bàn huyện K'Bang có mưa lớn kéo dài. Nước trên sông, suối dâng cao.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 15.11, tại ngầm tràn qua suối Tà Nang (thuộc thôn 10, xã Đông, huyện K’Bang), hai cô giáo trên đường đi dạy học đã bị lũ cuốn trôi. Theo những người dân thôn 10, khi nghe tiếng kêu cứu, người dân đã chạy ra ngầm tràn, thấy có hai cô giáo đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ đang đổ về mạnh.

Mặc dù người dân đã tìm mọi cách nhưng vẫn không kịp cứu hai cô giáo vì nước dâng cao, chảy xiết, đành bất lực nhìn hai cô giáo bị dòng nước hung hãn cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã huy động toàn lực lượng cùng nhiều người dân cứu hộ, tìm kiếm. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày (15.11), lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể một cô giáo cách ngầm khoảng 200 m. Cô giáo tử nạn được xác định là cô Nguyễn Thị Hằng Nga (trú tại tổ dân phố 5, thị trấn K’Bang, huyện K’Bang) hiện là giáo viên mẫu giáo ở xã Kông Lơng Khơng.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục huy động mọi lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cô giáo còn lại. Đến thời điểm này, danh tính của cô giáo bị nạn thứ hai vẫn chưa được xác minh.

Gió xoáy ở Quảng Ngãi hất học sinh xuống cống thiệt mạng

Sáng 15.11, Võ Thị Thu Thảo, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Hành Minh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đi đến trường bằng xe đạp thì bất ngờ gặp cơn gió mạnh hất xuống cống nước sâu. Mặc dù người dân địa phương phát hiện, cứu vớt ngay sau đó nhưng em Thảo đã tử vong.

Trước đó, vào chiều 14.11, nhóm học sinh Trường THCS Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa) rủ nhau xuống hố nước ở thôn An Đại 2, xã Nghĩa Phương để tắm. Trong lúc tắm, em Phạm Khanh Tân (12 tuổi, học lớp 7) và Võ Văn Khương (11 tuổi, học lớp 6) bị đuối nước và tử vong.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể hai học sinh này.

Hiển Cừ 

Trần Hiếu

>> Nuôi thủy sản mùa lũ, lãi cao
>> Trồng khoai lang trong mùa lũ cho thu nhập cao
>> Mùa lũ ở vùng đất núi
>> Liều mình trong mưa lũ
>> Chợ 'ma' mùa lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.