Hại đời 2 bé gái, lãnh án 8 năm tù

04/02/2015 15:31 GMT+7

(TNO) Lợi dụng người lớn không có ở nhà, Trần Tiến Vũ - tuy chưa đủ tuổi thành niên - đã hai lần xâm hại 2 bé gái cùng xóm.

(TNO) Lợi dụng người lớn không có ở nhà, Trần Tiến Vũ - dù chưa đủ tuổi thành niên - đã hai lần xâm hại 2 bé gái cùng xóm.

Ngày 4.2, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Tiến Vũ (17 tuổi, ngụ ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, cuối tháng 11.2013, em C.T.N (10 tuổi, gần nhà Vũ) sang nhà Vũ xem tivi. Lúc này, không có cha mẹ ở nhà nên Vũ dẫn nạn nhân vào phòng ngủ để thỏa mãn dục vọng.

Ngày 7.8.2014, Vũ sang nhà em Đ.Y.N (8 tuổi) xem tivi. Thấy không có ai ở nhà, Vũ kêu em N. vào buồng rồi giở trò đồi bại.

Vụ việc bị phát giác khi gia đình phát hiện hai em C.T.N và Đ.Y.N có nhiều dấu hiện bất thường. Qua gặng hỏi, cả hai em đều cho biết bị Vũ hãm hại nên các gia đình làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.