Hải Dương đã có 32 ổ dịch Covid-19

Lê Tân
Lê Tân
31/01/2021 10:23 GMT+7

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở TP.Chí Linh, các địa phương giáp ranh với địa phương này ở tỉnh Hải Dương là TX.Kinh Môn, H.Kim Thành và H.Nam Sách đã phát sinh đến 18 ổ dịch.

Thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết, hiện nay ở TX.Kinh Môn có 12 ổ dịch với 20 ca nhiễm Covid-19, tất cả đều liên quan đến ổ dịch KCN Cộng Hòa, TP.Chí Linh. Theo cơ quan chức năng, số người nhiễm Covid-19 ở TX.Kinh Môn sẽ còn tăng với F1 có nguy cơ cao thành F0.

Vùng dịch thôn Kim Điền nín thở trong ngày cách ly xã hội vì Covid-19

Đến nay, TX.Kinh Môn đã là địa phương có số ổ dịch và ca nhiễm lớn thứ 2 ở tỉnh Hải Dương (sau TP.Chí Linh với 14 ổ dịch). Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX.Kinh Môn đã truy vết được 253 trường hợp F1, 1.552 trường hợp F2.
19 thôn, khu dân cư có người nhiễm Covid-19 ở Kinh Môn đã được khoanh vùng cách ly và phun khử khuẩn.

Cơ quan chức năng ở TX.Kinh Môn truy vết người nhiễm Covid-19 suốt đêm

Ảnh Lê Hiệp

Sáng sớm hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hải Dương đã bắt đầu truy vết và lấy mẫu diện rộng trên toàn bộ địa bàn TX.Kinh Môn.
Trong khi đó, H.Kinh Thành đã có 4 ổ dịch và H.Nam Sách có 2 ổ dịch.
CDC Hải Dương cho biết, tổng số người đang cách ly là 13.426 người. Riêng trong ngày 30.1, đã có 5.887 người.

Sáng 31.1: Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng

Việc truy vết các F và xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn đang được tích cực triển khai. Ông Hoàng Văn Huỳnh, Phó giám đốc CDC Hải Dương cho biết: "Tối thiểu trong những ngày tới, CDC Hải Dương sẽ xét nghiệm được 5.000 đến 6000 ca bệnh mỗi ngày. Thực sự thì những ngày qua chúng tôi cùng nhiều lực lượng khác đã làm việc xuyên đêm”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.