Hai hồ tôm bị đầu độc, thiệt hại hơn 100 triệu đồng

11/01/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Ngày 11.1, Công an H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã lấy mẫu tôm chết và mẫu hóa chất để gửi cơ quan chức năng giám định, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân và truy tìm thủ phạm đã đầu độc 2 hồ tôm nuôi của người dân.

Trước đó, vào sáng 10.1, ông Trần Văn Phường (ở thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, H.Mộ Đức) ra thăm 2 hồ nuôi tôm của gia đình với tổng diện tích 4.000 m2 thì phát hiện mùi hóa chất bốc lên nồng nặc, tôm nuôi trong hồ chết hàng loạt một cách bất thường.

2 hồ tôm bị đầu độc, thiệt hại hơn 100 triệu đồng
Bị đầu độc bằng hóa chất, tôm nuôi của gia đình ông Phường chết sạch

Sau khi kiểm tra, khoảng 700.000 con tôm giống mà ông Phường vừa mới thả nuôi được 25 ngày đã bị chết sạch, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Đức Thắng đến hiện trường tổ chức xả bớt nước trong hồ tôm thì phát hiện một bịch hóa chất có màu vàng xám dưới đáy hồ.

Theo nhận định ban đầu của nhiều người dân, loại hóa chất trên là thuốc bột nông dược 666 dùng để trừ sâu, cực kỳ độc hại.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Cypermethrin là một tác nhân gây tôm chết
>> Điêu đứng vì tôm chết
>> Tôm chết hàng loạt ở Phú Yên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.