Hai học sinh treo cổ chết trong ngôi nhà hoang

26/12/2014 18:41 GMT+7

(TNO) Sáng 26.12, người dân ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An phát hiện hai học sinh chết trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà bỏ hoang trong khu rừng nằm trên địa bàn xã.

(TNO) Sáng 26.12, người dân ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An phát hiện hai học sinh chết trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà bỏ hoang trong khu rừng nằm trên địa bàn xã.

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Th. (17 tuổi) và Phan Thị Tr. (15 tuổi), đang là học sinh và đều ngụ tại xã Thanh Xuân.

Theo gia đình hai học sinh này, tối qua 25.12, Th. và Tr. rủ nhau bỏ nhà đi và không trở về. Sáng sớm nay, người dân phát hiện cả hai đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Th. và Tr. ở cùng xóm, gần đây gia đình phát hiện cả hai có tình cảm với nhau, sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành nên đã ngăn cấm.

Ông Phạm Văn Ngọ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai, nơi Tr. và Th. đang học, cho biết Th. và Tr. học lực trung bình. Thời gian gần đây, gia đình của Tr. có điện thoại nhờ thầy giáo chủ nhiệm khuyên bảo Tr. nên tập trung để học hành, không yêu đương quá sớm.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã đến khám nghiệm hiện trường. Do phía gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên sau đó công an đã bàn giao thi thể các em cho người thân lo hậu sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.