Hai mẹ con mở quán cà phê để… bán ma túy

24/12/2019 10:06 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Ngon thừa nhận cùng con mở quán cà phê để làm tụ điểm mua bán ma túy trá hình.

Sáng 24.12, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND H.Cần Đước (Long An) cho biết đã trao giấy khen kèm tiền thưởng cho 1 tập thể, 6 cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát ma túy Công an huyện, vì có thành tích phá thành công chuyên án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Ngon bị bắt giữ cùng ma túy trong phòng riêng

Ảnh: Khôi Nguyên

Qua thời gian dài điều tra, công an phát hiện quán cà phê An Khang (ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, H.Cần Đước) do Nguyễn Thị Ngon (46 tuổi) làm chủ cùng Võ Bá An (21 tuổi, con ruột bà Ngon) và Nguyễn Minh Tâm (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) có dấu hiệu sử dụng quán cà phê “trá hình” phục vụ cho việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Các con nghiện là dân địa phương và một số xã lân cận
Khoảng 16 giờ ngày 20.12, Cảnh sát ma túy Công an H.Cần Đước bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 6 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong quán, thu giữ 6 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy đá).
Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ thêm 4 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy do bà Ngon giấu trong phòng và trong túi quần. 
Làm việc với công an, hai mẹ con Ngon thừa nhận lúc nào quán cũng có người đến mua ma túy để sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.