Hai người hắt dầu nhờn vào hàng thịt lợn bị tuyên 9 tháng tù treo

16/08/2017 14:03 GMT+7

Sáng nay, 16.8, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã xét xử vụ án hủy hoại tài sản liên quan đến vụ hắt dầu nhờn vào thịt lợn ở chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, đầu tháng 5 vừa qua, chị Đỗ Thị Xuyến và chị Phạm Thị Hòa mang thịt lợn từ nhà ở thôn 1 (xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) ra hàng cá của mình tại chợ Lương Văn Can bán. Bị cáo Lê Thị Hoa (31 tuổi, ngụ tại số 16 Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) cho rằng chị Xuyến và chị Hòa bán thịt lợn giá rẻ, phá giá thị trường nên đã có xích mích.
Sáng 11.5, bị cáo Hoa đưa cho bị cáo Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi, ngụ tại số 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) 100.000 đồng, bảo đi mua dầu nhớt để hắt vào hàng thịt của chị Xuyến. Dung ra đường Võ Thị Sáu gần đó mua 40.000 đồng dầu nhớt, đựng trong 2 chai nhựa mang về cho Hoa. Bị cáo Hoa đổ dầu nhớt vào một xô nhựa có nước, rồi đem đến hàng chị Xuyến và hắt vào phản thịt.
Hậu quả, 50 kg thịt lợn mông, 15 kg thịt ba chỉ, 3 kg sườn, 3 kg lòng lợn của chị Xuyến bị hư hỏng. Tổng số tài sản thiệt hại là 5,6 triệu đồng. Sự việc sau đó được Công an quận Ngô Quyền vào cuộc điều tra làm rõ. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền khởi tố vụ án hủy hoại tài sản và đêm cùng ngày đã bắt khẩn cấp Hoàng Thị Dung. Lúc 7 giờ 30 ngày 13.5, Lê Thị Hoa đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.
Bản thân chị Xuyến và chị Hòa cũng đã làm đơn giảm án cho các bị cáo Hoa và Dung, đồng thời dừng việc bán thịt lợn.
Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16.8, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền đã tuyên phạt các bị cáo Hoa và Dung mỗi người 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.