Hải Phòng: Cầu Bính vừa khánh thành đã bị tháo trộm hàng ngàn con ốc ê-cu

16/05/2005 00:40 GMT+7

Được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 13/5, cầu Bính được coi là một trong những cây cầu dây văng hiện đại nhất Việt Nam với chiều dài 1.347m, rộng 22,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, tổng kinh phí đầu tư 934 tỉ đồng. Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau khi khánh thành, cơ quan chức năng phát hiện hàng ngàn con ốc ê-cu chân đế của dải phân cách trên cầu đã bị tháo trộm.

Chiều qua 15/5, Công an Q.Hồng Bàng cho biết: vào tối 14/5, lực lượng bảo vệ cầu đã bắt quả tang Nguyễn Duy Phúc (sinh năm 1994, ở xã Tân Dương, H.Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đang tháo con ốc ê-cu chân đế dải phân cách; khám người Phúc, công an thu được 12 con ê-cu, 16 vòng đệm. Phúc khai trước đó đã có rất nhiều người ở khu vực Bến Bính cũng tháo trộm ê-cu trên cầu. Hiện công an đã tạm giữ Nguyễn Duy Phúc để điều tra mở rộng. Chiều cùng ngày 15/5, ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng giám đốc Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng cho biết đã phải thuê lực lượng chuyên nghiệp để bảo vệ cầu; đã yêu cầu nhà thầu phải hàn chết các ê-cu nhằm chống bị tháo trộm.

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.