Hai "vàng tặc" bị phạt 130 triệu đồng

26/07/2011 14:30 GMT+7

(TNO) Ngày 25.7, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt 2 cá nhân khai thác vàng sa khoáng trái phép với tổng số tiền phạt 130 triệu đồng.

Theo đó, ông Huỳnh Văn Tân (41 tuổi, trú tại thị trấn Tiên Kỳ, H.Tiên Phước, Quảng Nam) bị phạt tiền 70 triệu đồng và ông Hồ Bá Tùng (38 tuổi, trú thôn 1, xã Tam Trà, H.Núi Thành, Quảng Nam) bị phạt 60 triệu đồng.

 
Công an Quảng Nam liên tiếp phát hiện các điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép

Trước đó, vào ngày 1.7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an Quảng Nam phát hiện ông Huỳnh Văn Tân tổ chức khai thác vàng sa khoáng trái phép tại sông Khan, thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, H.Tiên Phước và đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Sau đó, ngày 8.7, PC46 Công an Quảng Nam tiếp tục phát hiện ông Hồ Bá Tùng khai thác vàng trái phép tại thôn 5, xã Tam Trà, H.Núi Thành.

Ngoài mức tiền phạt, ông Tân còn bị buộc phải san lấp diện tích đất đã đào xới, khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.