Hai vợ chồng và em dâu cùng buôn ma túy

11/05/2017 18:45 GMT+7

Ngày 11.5, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm Lê Thắng, Lê Thị Bé (vợ Thắng) và Nguyễn Thị Thu Tâm về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, ở chuyên án mang bí số 0217T, lực lượng công an xác định đường dây mua bán và tiêu thụ ma túy lẻ trên địa bàn TP.Huế do vợ chồng Lê Thắng cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, Thắng mua ma túy từ một người chưa rõ danh tính sau đó đem về để chia nhỏ bán cho các con nghiện trên địa bàn. Nguyễn Thị Thu Tâm (37 tuổi, em dâu Thắng) cũng mua lại để bán cho các con nghiện kiếm lời.
Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7.5, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế, bất ngờ ập vào một phòng trọ tại trên đường Trần Phú (P.Phước Vĩnh, TP.Huế) và bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Tâm tàng trữ trái phép 3 gói heroin có trọng lượng 0,205 g.
Cùng lúc đó, tại một căn nhà trên đường Đặng Huy Trứ (cùng P.Phước Vĩnh), một mũi trinh sát khác đã đột kích, bắt giữ Lê Thắng (49 tuổi) cùng vợ là Lê Thị Bé (34 tuổi), thu giữ tổng cộng 42 gói heroin có trọng lượng 6,044g, nhiều điện thoại di động và hàng nghìn giấy bạc, nilon dùng để gói ma túy.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

tin liên quan

Thuê taxi đi buôn ma túy, lĩnh án chung thân
Thuê xe taxi từ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi Đồng Nai mua ma túy với số lượng lớn để mang về  TP.Bảo Lộc tiêu thụ, Lê Trọng Hiếu bị công an bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.