Hàng chục hộ dân phập phồng sợ nhà sạt lở, rơi xuống sông

05/05/2019 10:13 GMT+7

Hàng chục nhà dân khu vực vàm kênh Nguyễn Văn Tiếp, thuộc ấp 1, xã Phong Mỹ, H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) có nguy cơ bị sạt lở rơi xuống sông bất cứ lúc nào nếu không di dời kịp thời.

Theo người dân địa phương, từ năm 2011 đến nay, sạt lở đất dọc bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp liên tiếp xảy ra làm con đường bê tông rộng 4 m trôi theo dòng nước. Để có đường đi, bà con phải đóng góp kinh phí bắc cầu gỗ tạm dọc mé kênh.
Tình trạng sạt lở đất dọc kênh Nguyễn Văn Tiếp, đoạn thuộc khu vực chợ Phong Mỹ gần đây diễn ra trầm trọng, khiến nhiều nhà dân rơi vào “vòng nguy hiểm” cần phải di dời gấp. Điển hình là vụ sạt lở xảy ra ngày 18.4, đoạn đường bê chiều dài 80 m, rộng 4 m bị sạt lở, nứt 11 căn nhà và 5 mái hiên nhà dân bị rơi xuống sông, ước thiệt hại tài sản trên 500 triệu đồng.
Ông Trương Thành Công (70 tuổi) nói: “Mỗi ngày đất sụp xuống kênh từ 10 - 20 cm. Giờ lở vô tới cửa nhà, sợ lắm. Biết nguy hiểm, nhưng tôi đâu có đất và chi phí để di dời nhà”.
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 1, xã Phong Mỹ, cho biết: “Khu vực này trước đây ngành chức năng huyện và tỉnh đã họp dân công bố dự án xây dựng bờ kè bảo vệ. Nhiều hộ đã được kiểm kê nhà cửa, vật kiến trúc để hỗ trợ bồi thường nhưng không hiểu sao công trình bờ kè ngưng triển khai cho đến nay”.
Đến nay, UBND xã Phong Mỹ, H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành cắm biển báo cảnh báo khu vực sạt lở hạn chế người dân qua lại, đồng thời tổ chức vận động các hộ dân đang bị sạt lở sát mép nhà di dời nhà đến nơi an toàn. Một số ít trong 28 hộ dân nằm trong vành đai sạt lở đã tiến hành di dời nhà, tài sản. Tuy nhiên, đa số hộ dân hoàn cảnh khó khăn hoặc không có địa điểm di dời vẫn còn bám trụ, sinh sống ở khu vực sạt lở.
Ông Phạm Chí Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Phong Mỹ, thông tin do thiếu nền để bố trí di dời các hộ bị sạt lở nên địa phương vận động các hộ dân di dời đến cụm dân cư xã Bình Thành, H.Thanh Bình.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 190 m, có 28 hộ dân đang sinh sống, trong đó 11 hộ nhà bị sạt lở sát mép kênh. Do diễn biến sạt lở khu vực này rất phức tạp, khó lường, nhất là khi lũ về nên đơn vị đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh sớm cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đo đạc, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý khắc phục để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.