Hàng loạt ‘nhân tài’ bị kiện

02/10/2015 09:00 GMT+7

Hôm qua 1.10, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP.Đà Nẵng (CPHUD) cho biết đã quyết định khởi kiện hàng loạt học viên thuộc Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (hay còn gọi Đề án 922) do vi phạm hợp đồng cam kết phục vụ TP.Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp, hoàn thành các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Hôm qua 1.10, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP.Đà Nẵng (CPHUD) cho biết đã quyết định khởi kiện hàng loạt học viên thuộc Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (hay còn gọi Đề án 922) do vi phạm hợp đồng cam kết phục vụ TP.Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp, hoàn thành các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Theo CPHUD, đến cuối tháng 7.2015, đã có 625 lượt học viên tham gia Đề án 922; trong đó có 397 học viên bậc đại học (163 người học trong nước và 234 người học nước ngoài), 109 học viên tham gia đào tạo sau đại học ở nước ngoài (89 thạc sĩ, 20 tiến sĩ) và 119 học viên tham gia đề án đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú.
Cũng theo CPHUD, đã có 390 lượt học viên đề án 922 tốt nghiệp và thành phố đã bố trí công tác cho 336 lượt học viên. Số lượng học viên vi phạm hợp đồng hoặc xin ra khỏi đề án là 71 người. Trong 42 học viên tốt nghiệp vi phạm hợp đồng không về phục vụ TP.Đà Nẵng, thì hiện CPHUD đã khởi kiện 15 người (14 vụ TAND thành phố thụ lý, vụ còn lại ở TAND Q.Hải Châu).
Kết quả, trong 5 vụ “nhân tài” hầu tòa từ tháng 6 đến nay, tòa án đều chấp nhận yêu cầu khởi kiện của CPHUD, tuyên buộc 5 học viên (một số trường hợp phụ huynh liên đới chịu trách nhiệm) bồi thường 10,06 tỉ đồng cho ngân sách thành phố. 10 vụ còn lại đã được TAND TP.Đà Nẵng thụ lý và sẽ đưa ra xét xử trong tháng 10 này. Trong số các vụ đã tuyên, học viên bị TAND TP.Đà Nẵng buộc bồi thường nặng nhất là N.T.T.T với 3 tỉ đồng và H.V.L với 2,7 tỉ đồng ở phiên sơ thẩm hôm 28.9 vừa qua.
Bên cạnh đó, một số học viên sau khi trở về chỉ phục vụ thành phố thời gian ngắn rồi bỏ việc.
Theo các hợp đồng, học viên vi phạm phải bồi thường gấp 5 lần chi phí đào tạo, nhưng sau đó TP.Đà Nẵng đã điều chỉnh, giảm gánh nặng cho học viên rút khỏi đề án, cụ thể trường hợp vi phạm trước 10.12.2013 thì bồi thường gấp đôi, vi phạm sau thời gian này chỉ phải hoàn tiền 100%.
Hồi tháng 3.2014, Thành ủy Đà Nẵng đã mở hội nghị tổng kết 15 năm công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cho biết cả hai Đề án 922 và Đề án 393 (đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài) chỉ trong 8 năm (từ 2006 - 2014) đã ngốn ngân sách thành phố đến... 600 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.