Hé lộ nguyên nhân vụ cháy nhà ở trung tâm Sài Gòn khiến 7 người chết

03/10/2014 22:03 GMT+7

(TNO) Chiều nay 3.10, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM thông tin nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà 416 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM là do chập điện bên trong chiếc xe máy dựng sát ổ điện ngay cửa ra vào, sau đó cháy lan sang các vật dụng khác.

(TNO) Chiều nay 3.10, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM thông tin nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà 416 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM là do chập điện bên trong chiếc xe máy dựng sát ổ điện ngay cửa ra vào. Ngọn lửa bốc lên cháy lan sang ổ điện rồi tiếp tục cháy vào các vật dụng làm tóc, gây ra hỏa hoạn lớn.

Ông Bửu cho biết thêm, muốn đưa ra kết luận cuối cùng còn phải chờ kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.


Ngôi nhà bị cháy hoàn toàn - Ảnh: Thanh Vạn

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, 3 giờ sáng ngày 16.9, tại ngôi nhà mái tôn 2 tầng số 416 Nguyễn Trãi đã xảy ra một vụ cháy hết sức nghiêm trọng. Vụ hỏa hoạn làm 7 người trong căn nhà nói trên tử vong.

Theo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn thành phố đã xảy ra gần 250 vụ cháy nổ làm thiệt mạng 20 người, bị thương 13 người; thiệt hại về tài sản hơn 44 tỉ đồng.

Thanh Vạn

>> TP.HCM: Cháy nhà giữa trời mưa lớn
>> Cháy nhà ở trung tâm Sài Gòn, 7 người thiệt mạng
>> Cháy nhà hai tầng, cúp điện trên diện rộng
>> Cháy nhà máy hóa dầu Trung Quốc, chưa rõ thương vong
>> Cháy nhà trong hẻm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.