Hiếp dâm bé gái 10 tuổi đến có thai, lãnh án chung thân

12/12/2017 16:00 GMT+7

Từ cửa sau, Trung lẻn vào nhà bé H. Thấy bé H. đang nằm xem ti vi, Trung dùng vũ lực kéo bé gái vào phòng ngủ rồi hiếp dâm bé H.

Trưa 12.12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Huỳnh Thanh Trung (38 tuổi ngụ, xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân, Vĩnh Long) về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 23.3, thấy bé N.K.H. (10 tuổi, ngụ cùng địa phương) ở nhà 1 mình, Trung nảy sinh dục vọng thấp hèn.
Từ cửa sau, Trung lẻn vào nhà bé H. Thấy bé H. đang nằm xem ti vi, Trung dùng vũ lực kéo bé gái vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi đồi bại đến khi thỏa mãn. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Trung bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Cáo trạng cũng xác định trước đó Trung đã nhiều lần có hành vi xâm hại với bé H.
Đến ngày 24.3, bé H. báo cho gia đình việc mình bị trễ kinh 1 tháng. Bà ngoại của bé H. thấy cơ thể cháu gái có nhiều dấu hiệu bất thường nên mua que thử thai về kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bé có dấu hiệu có thai.
Bà ngoại gặng hỏi thì bé H. bật khóc, nói trước đó đã bị Trung xâm hại nhiều lần (6 lần).

tin liên quan

Không phạm tội hiếp dâm trẻ em vì dưới 18 tuổi
TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm (lần 2) xác định Tuấn giao cấu với Tr. (cả 2 tự nguyện) tại thời điểm Tuấn chưa đủ 18 tuổi và Tr. trên 13 tuổi nên tuyên không phạm tội "Hiếp dâm trẻ em".
Sáng hôm sau, gia đình đưa bé H. đi siêu âm. Kết quả siêu âm cho thấy bé H. có thai 4,5 tuần tuổi. Sự việc sau đó được gia đình trình báo đến công an xã Mỹ Thuận.
Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo giám định, thời điểm bị xâm hại lần đầu tiên bé H. chưa đầy 10 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.