Hiếp dâm bé gái 12 tuổi, lãnh 17 năm tù

Bích Ngân
Bích Ngân
07/12/2020 13:41 GMT+7

Thấy D. đang đi bộ, bị cáo Lợi ngỏ ý chở về rồi đưa bé gái vào khách sạn để trú mưa, sau đó nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sáng 7.12, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Lý Chí Lợi (41 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 17 năm tù đối với bị cáo.
Theo nội dung bản án sơ thẩm (9.2020), khoảng 20 giờ ngày 14.8.2018, bị cáo Lợi chạy xe gắn máy trên QL1A thì gặp cháu H.T.T.D. (12 tuổi) đang đi bộ trên cầu Bến Cát (P.Thạnh Xuân, Q.12). Bị cáo Lợi ngỏ ý chở D. về, bé D. đồng ý.
Trên đường về thì trời đổ mưa, Lợi nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên đưa D. vào khách sạn... trú mưa. Đến một khách sạn trên đường Phạm Văn Chiêu (P.8, Q.Gò Vấp), bị cáo Lợi nói với lễ tân rằng "hai cha con do lỡ đường nên vào đây ngủ".
Tại khách sạn này, bị cáo Lợi dùng vũ lực nhiều lần hiếp dâm bé D.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lợi là rất nguy hiểm khi lợi dụng bé gái chậm phát triển trí não để thực hiện hành vi hiếp dâm, nên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.