Hiếp dâm con riêng của vợ, lãnh án 18 năm

26/03/2015 16:00 GMT+7

(TNO) Ngày 26.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thanh Long (43 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 18 năm tù về tội 'hiếp dâm trẻ em'.

(TNO) Ngày 26.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thanh Long (43 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 18 năm tù về tội 'hiếp dâm trẻ em'.

Hiếp dâm con riêng của vợ, lãnh án 18 nămBị cáo Long tại tòa
Hội đồng xét xử nhận định, chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân mình, bị cáo Long đã có hành vi xâm phạm chính con riêng của vợ mình khi cháu chưa đầy 9 tuổi, vì thế cần phải xử lý nghiêm và không thể xem xét giảm án cho bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, năm 1995, Long kết hôn và sống chung với bà Nguyễn Thị Thanh Thùy tại huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương).
Sau đó, Long bị tòa án tỉnh Bình Dương xử phạt 10 năm tù về tội ‘Giết người”. Trong thời gian này Long đi tù, bà Thùy có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác và sinh cháu N.T.T.H.
Năm 2005, Long quay về sống với bà Thùy và cháu H. Đầu tháng 11.2011, lợi dụng lúc bà Thùy đi vắng, Long nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. (khi đó chưa đầy 9 tuổi) của vợ tại nhà.
Một lần sau khi Long ép cháu H. quan hệ xong thì đúng lúc bà Thùy đi làm về. Thấy con mình có biểu hiện lạ, bà Thùy gặng hỏi thì cháu H. kể lại sự việc.
Ngay lập tức bà Thùy ra công an trình báo và Long bị bắt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Long thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.