Hiếp dâm trẻ em, đổi bằng kẹo

30/11/2016 13:45 GMT+7

Hận và L.T.T.T (13 tuổi), ngụ cùng xóm. Từ năm 2012 đến 2015, Hận nhiều lần dụ dỗ để giao cấu với T. Mỗi lần phạm tội xong, Hận cho nạn nhân tiền, kẹo... và dặn không nói cho ai biết.

Sáng 30.11, TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoài Hận (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh,TP.Cần Thơ) 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, Hận và L.T.T.T (13 tuổi), ngụ cùng xóm. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của T. từ năm 2012 đến 2015, Hận đã dụ dỗ T. để giao cấu tổng cộng 5 lần. Sau mỗi lần giao cấu, Hận cho T. 2.000 đồng, có lần Hận còn cho kẹo và bài tây, dặn T. không được nói cho ai biết.
Đến tháng 4.2016, gia đình T. phát hiện được vụ việc nên trình báo tới cơ quan công an.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử căn cứ bản kết luận giám định pháp y ngày 11.8.2016 của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định tại thời điểm giám định (tháng 7.2016), độ tuổi của Hận là 16 tuổi 6 tháng - 17 tuổi. Do vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên Hận mức án trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.