Hiệu trưởng chỉ đạo cấp dưới làm giả chứng từ, chiếm đoạt tiền tỉ

Nam Long
Nam Long
28/06/2018 18:16 GMT+7

Lợi dụng quyền tự chủ trong việc lập dự toán thu, chi ngân sách, Hiệu trưởng một trường THPT chỉ đạo kế toán và thủ quỹ làm giả chứng từ để quyết toán, lấy tiền tỉ tiêu xài cá nhân.

Ngày 28.6, TAND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm hoãn phiên sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản đối với các bị cáo Lê Hữu Rí (59 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long); Nguyễn Văn Sang (33 tuổi, nguyên kế toán trường); Nguyễn Thị Đào (35 tuổi, nguyên thủ quỹ trường) và Lê Thị Đỗ Quyên (36 tuổi, nguyên nhân viên văn thư của trường) để bổ sung một số vấn đề liên quan.
Theo cáo trạng, lợi dụng chức danh hiệu trưởng được giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, từ năm 2010 - 2015, bị cáo Rí đã chỉ đạo Sang và Đào lập chứng từ giả để quyết toán với Kho bạc Nhà nước H.Vũng Liêm lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Để thực hiện chỉ đạo của Rí, tháng 1.2011, Sang lập hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể nhằm mục đích lập chứng từ mua bán hóa đơn khống. Sang lập chứng từ giả rồi nhờ người quen là ông Huỳnh Văn Khởi (Đội trưởng đội thuế liên xã số 2 - Chi cục thuế H.Vũng Liêm) xin cấp hóa đơn bán hàng để quyết toán.
Từ năm 2011 - 2015, Khởi đã cấp cho Trường THPT Võ Văn Kiệt 135 bộ hóa đơn với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.
Ngoài ra, Sang còn lập các hợp đồng mua bán đất trồng cây xanh, sửa chữa điện nước, thanh toán khống chi phí nghiệp vụ, nước uống học sinh, tiền thưởng… để chia nhau tiêu xài cá nhân.
Tổng cộng các khoản đã quyết toán với Kho bạc Nhà nước H.Vũng Liêm nhưng không có chi thật với số tiền hơn 4,6 tỉ đồng. Số tiền này được Sang quản lý, sử dụng, chia và làm quà tặng cho đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội.
Riêng Huỳnh Văn Khởi qua đời nên không tiến hành tố tụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.