Hoãn phiên tòa “đại bàng” phòng giam đánh chết bạn tù

25/09/2015 07:28 GMT+7

Ngày 24.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án "giết người" đối với bị cáo Lại Văn Hoài (32 tuổi, quê Vĩnh Long) và 10 bị cáo liên quan để làm rõ những vấn đề còn mâu thuẫn.

Ngày 24.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án "giết người" đối với bị cáo Lại Văn Hoài (32 tuổi, quê Vĩnh Long) và 10 bị cáo liên quan để làm rõ những vấn đề còn mâu thuẫn. 

Các bị cáo tại phiên tòa
- Ảnh: Phan ThươngCác bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Phan Thương
Hoài bị truy tố với vai trò chủ mưu, ra lệnh cho 10 bị cáo còn lại hành hạ, đánh chết anh Trần Văn Hóa (34 tuổi, quê Long An) trong trại tạm giam của Công an H.Bình Chánh (TP.HCM). 
Tại phiên tòa, Hoài khai không phải là trưởng buồng giam như cáo trạng quy kết, không phải là người chủ mưu, mà chỉ can ngăn khi Hóa bị đánh, đồng thời thấy anh Hóa kiệt sức thì Hoài gọi quản giáo đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 7 bị cáo Lâm Hoàng Thông, Nguyễn Hoàng Minh (29 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Nguyễn Xuân Minh, Mai Nhật Tân, Trần Viết Long, Trần Hoàng Vũ đều khai đánh anh Hóa theo “lệnh” của trưởng buồng Hoài. 3 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Hoàng Minh (34 tuổi), Trần Văn Tuế, Trang Hoàng Tiến kêu oan, khai không tham gia mà chỉ đứng ngoài nhìn.
Theo cáo trạng, anh Hóa bị Công an H.Bình Chánh bắt giữ ngày 15.1.2013 về hành vi “trộm cắp tài sản”, bị tạm giữ tại buồng giam A4 thuộc trại tạm giam của Công an H.Bình Chánh. Buồng giam có 16 bị can, Hoài làm trưởng buồng.
Trong sinh hoạt hằng ngày, Hoài phân chia các bị can thành 3 “mâm” theo đẳng cấp, làm việc theo phân công của Hoài. Riêng anh Hóa bị nhiễm HIV nên Hoài không giao việc. Về hành vi giết anh Hóa, cáo trạng nêu, chiều 19.1.2013, trong lúc đi tắm, Hoài nhìn thấy tay Hóa còn dính xà bông nhưng lại đưa vào bồn nước nên ra lệnh cho Thông đánh Hóa. Sau đó, Thông hành hung Hóa. Khi nạn nhân chống trả, Hoài ra lệnh cho các bị cáo còn lại dồn Hóa vào góc buồng giam để đánh trong nhiều giờ liền khiến nạn nhân tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.