Hoàn tất việc thành lập 3 Viện KSND cấp cao khu vực

02/07/2015 06:05 GMT+7

Ngày 1.7, Viện KSND tối cao tổ chức lễ ra mắt Viện KSND cấp cao tại Hà Nội và công bố các quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ chốt. Cơ quan này có tổng cộng 211 biên chế, trụ sở đang đặt tại tầng 9 - 10 tòa nhà 59 Quang Trung, Hà Nội.

Ngày 1.7, Viện KSND tối cao tổ chức lễ ra mắt Viện KSND cấp cao tại Hà Nội và công bố các quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ chốt. Cơ quan này có tổng cộng 211 biên chế, trụ sở đang đặt tại tầng 9 - 10 tòa nhà 59 Quang Trung, Hà Nội.

Trước đó, Viện KSND tối cao cũng đã tổ chức lễ ra mắt Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng và TP.HCM theo Nghị quyết số 953/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.

Ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, cho biết viện này có phạm vi địa hạt tư pháp của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ở khu vực phía bắc từ Hà Tĩnh trở ra. Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng có phạm vi địa hạt tư pháp của 12 tỉnh miền Trung và Tây nguyên; Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có phạm vi địa hạt tư pháp của 23 tỉnh phía nam. Viện trưởng Viện KSND cấp cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án (trước đây thuộc thẩm quyền Viện KSND tối cao), quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp huyện và tương đương, TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trong phạm vi lãnh thổ thuộc thẩm quyền.

“Có thể nói việc giải quyết án oan, sai và có khiếu nại từ đây về cơ bản được giải quyết theo vùng miền. Những người dân ở tận Cà Mau không còn phải lặn lội ra tận Hà Nội để khiếu nại đối với bản án, quyết định của cấp huyện, cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật mà họ có thể khiếu nại ở TP.HCM”, ông Nguyễn Huy Tiến cho biết.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.