Học sinh cắt ngang đầu xe, vượt đèn đỏ, 3 người bị thương

08/11/2016 09:37 GMT+7

Đèn giao thông báo tín hiệu đỏ, thế nhưng, một học sinh vẫn chạy xe băng ngang qua đường dẫn đến tai nạn.

Lúc 6 giờ ngày 8.11, Trần Minh Đ. (12 tuổi), ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An (học sinh của một trường THCS trên địa bàn H.Thủ Thừa) chạy xe đạp đến km 1942+300 Quốc lộ 1 (ngay giao lộ có đèn tín hiệu giao thông thuộc khu vực Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành).
Cùng thời điểm, anh Nguyễn Văn Sáu (50 tuổi), ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa điều khiển mô tô hiệu Wave biển số 62P - 1.4019 lưu thông theo hướng từ H.Bến Lức về TP.Tân An. Đột nhiên, Đ. vượt đèn đỏ chạy thật nhanh cắt ngang đầu xe ông Sáu. Ông Sáu cố tránh va chạm bằng cách lách vào sát dải phân cách nhưng đã không tránh kịp đã vướng vào tay lái xe đạp của Đ. làm học sinh này ngã ra giữa đường.
Lúc này, anh Nguyễn Văn Tương (29 tuổi), ngụ ấp Long Bình, xã Long Trì, H.Châu Thành, tỉnh Long An điều khiển mô tô hiệu Vision biển số 62K1.118.36 đi phía sau không tránh kịp cán ngang qua mặt Đ. làm nạn nhân ngất xỉu; còn anh Sáu và anh Tương văng ra khỏi xe chấn thương chân, tay ra nhiều máu.
Người dân địa phương đã nhanh chóng chuyển Đ. đến Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu; 2 nạn nhân còn lại đưa vào nhà dân băng bó vết thương.
Tai nạn xảy ra ngay ngã 3 giao lộ Cầu Voi làm ùn tắc giao thông cục bộ. Đến 7 giờ 15 cùng ngày, lực lượng CSGT tỉnh và huyện mới có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.