Hơn 100 công an truy bắt 2 tên cướp nguy hiểm

29/08/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Vụ việc xảy ra trong đêm, tính chất phạm tội nghiêm trọng, hung khí gây án nguy hiểm, địa hình phức tạp khiến khả năng đào thoát của hung thủ rất cao. Đó là lý do khiến Công an TP.Đà Lạt phải huy động hơn 100 chiến sĩ chốt chặn các ngả đường truy bắt nhanh 2 tên cướp.

Khoảng 23 giờ 15 ngày 28.8, khi đôi tình nhân L.H.M và Đ.T.K.V (cùng ngụ TP.Đà Lạt) đậu xe máy biển số 49M7-6931 trong Vườn hoa Bích Câu (Đà Lạt, Lâm Đồng) đứng trong nhà chòi tâm sự thì bị 2 tên cướp xông tới dùng hung khí khống chế.

Một tên dùng súng điện dí vào cổ anh M. buộc giao chìa khóa xe máy, tên còn lại giựt tóc chị V. dí dao ngang cổ buộc giao bóp, tiền, điện thoại di động…

Sau khi lấy được tài sản và chìa khóa xe, một tên cướp lái xe ra khỏi công viên, tên còn lại tiếp tục khống chế đôi tình nhân. Tiếp đó, 2 tên cướp lên xe máy phóng như bay về hướng chợ Đà Lạt.

Chị V. đã dùng điện thoại giấu được gọi cảnh sát 113. Chỉ sau ít phút cảnh sát 113 và công an Đà Lạt có mặt tại hiện trường.

Hơn 100 chiến sĩ công an được huy động chốt chặn tất cả các ngả đường, cửa ngõ Đà Lạt để truy bắt 2 tên cướp.

Khoảng 24 giờ, khi 2 tên cướp đang điều khiển xe máy mang BKS 49M7-6931 lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước Dinh 2) định cao chạy xa bay thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an truy bắt 2 tên cướp 1
Nguyễn Thanh Truyết cùng hung khí

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an truy bắt 2 tên cướp 2
Hồ Văn Bảy tại cơ quan công an

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an truy bắt 2 tên cướp 3
Hung khí của 2 tên cướp

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 tên cướp khai tên Hồ Văn Bảy (21 tuổi), ngụ tại huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Truyết (21 tuổi), ngụ huyện Trảng Bom (Đồng Nai), là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Cách đây 2 ngày, Truyết và Bảy lên Đà Lạt thuê phòng ở khách sạn Thủy Tiên (đường 3 tháng 2, Đà Lạt) để trọ, do cần tiền tiêu xài nên 2 tên thực hiện vụ cướp.

Tang vật thu giữ ngoài chiếc xe máy của đôi tình nhân, trong túi xách của Bảy còn có 2 khẩu súng điện kết hợp bắn hơi cay, 1 con dao xếp, 1 dụng cụ mở khóa xe đa năng, 2 điện thoại di động, 2 ví đựng tiền…

Bảy khai nhận đã có tiền án 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2010. Hai súng điện Bảy mua ở TP.HCM, còn con dao mua tại Vũng Tàu trước khi lên Đà Lạt gây án. 

Sáng 29.8, các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đến Vườn hoa Bích Câu (Đà Lạt) dựng lại hiện trường vụ cướp. Trưa cùng ngày, Viện KSND TP.Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 tên cướp về tội cướp tài sản.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Nghi án cắt cổ chủ quán cà phê cướp tài sản
>> Bắt khẩn cấp kẻ chém thai phụ cướp tài sản
>> Triệt phá hai băng bảo kê, cướp tài sản vùng giáp ranh
>> Trốn trong tiệm net, cướp tài sản, cưỡng hiếp nữ nhân viên
>> Mượn tiền không cho, khống chế cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.