Hơn 300 tàu, 2.000 ngư dân nằm trên đường đi của áp thấp nhiệt đới

12/09/2016 11:24 GMT+7

Khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa, dự kiến nằm trên đường di chuyển của áp thấp nhiệt đới, có 308 tàu/2.156 ngư dân đang tìm nơi trú tránh.

Ngày 12.9, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, Cục Phòng chống thiên tai cho hay hơn 300 tàu, hơn 2.000 ngư dân đang tìm đường tránh áp thấp nhiệt đới đang có nguy cơ mạnh lên thành bão.
Theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, các tỉnh thuộc khu vực Nam trung bộ có mưa lớn trong ngày 12.9. Từ đêm 12.9 đến 14.9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to.
Trước đó, trong 3 ngày từ 8 đến 11.9, khu vực đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa mưa rất to.
Mưa lớn gây ngập đường Quang Trung. TP.Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Tú 
Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã nhận và triển khai công điện của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn.
Các tỉnh, thành Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên cũng đã có công điện chủ động ứng phó.
Tại Bình Định, tính đến 6 giờ ngày 12.9, tỉnh đã thông báo, hướng dẫn 7.092 tàu với 45.853 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.
Trong đó, khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng còn 221 tàu/2.587 lao động, từ Phú Yên về nam còn 1.924 tàu/14.547 lao động, khu vực quần đảo Hoàng Sa còn 20 tàu/140 lao động, khu vực quần đảo Trường Sa còn 287 tàu/2.050 lao động.
Khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa, dự kiến nằm trên đường di chuyển của áp thấp nhiệt đới có 308 tàu/2.156 lao động đang tìm nơi trú tránh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.