H.Thới Bình báo cáo chính thức vụ bí thư xã 'uống vài ly' gây tai nạn

Gia Bách
Gia Bách
24/08/2018 20:22 GMT+7

Ngày 24.8, UBND H.Thới Bình (Cà Mau) có báo cáo chính thức về vụ việc Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ (H.Thới Bình) va chạm giao thông khiến bé trai 6 tuổi bị thương.

Liên quan vụ ông Dương Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ, H.Thới Bình (Cà Mau) va chạm giao thông khiến bé trai 6 tuổi bị thương, ngày 24.8, UBND H.Thới Bình có báo cáo chính thức về vụ việc.
Báo cáo do ông Lý Minh Vững, Phó chủ tịch UBND H.Thới Bình, ký trong ngày 24.8.
Báo cáo cho biết theo Công an H.Thới Bình, khoảng 19 giờ ngày 22.8, ông Nguyễn Minh Trung (36 tuổi, ngụ ấp 3 xã Thới Bình, H.Thới Bình) điều khiển xe máy BS  69D1 - 024.05 chở theo vợ là bà Phạm Kim Thoa (36 tuổi) cùng 2 người con là Nguyễn Phạm Trung Nguyên (6 tuổi) và Nguyễn Phạm Thái Nguyên (2 tuổi).
Xe ông Trung đi trên tuyến lộ Xuyên Á hướng từ thị trấn Thới Bình về xã Hồ Thị Kỷ, khi đến gần cầu Bến Bạ, thuộc ấp 7, xã Thới Bình thì dừng lại để chỉnh sửa túi xách trên xe. Trong lúc đó, bà Thoa cũng bước xuống xe, đứng bên trái và nắm tay cháu Nguyễn Phạm Trung Nguyên, thì bị xe máy mang BS 69D1 - 063.09 do ông Dương Quốc Việt điều khiển. lưu thông cùng chiều từ phía sau, va chạm làm cháu Nguyễn Phạm Trung Nguyên bị thương.
Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát giao thông kết hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Thới Bình tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.
Như Thanh Niên đã đưa tin, ông Việt thừa nhận việc có va quẹt giao thông, khiến cháu bé 6 tuổi bị chấn thương và trước đó ông có "uống vài ly" sau buổi họp triển khai quyết định nhân sự Huyện ủy.
Ông Việt giải thích thông tin ông chạy khỏi hiện trường và rớt lại cái cặp: "Tôi có quay lại trở lại, nhưng có xe phía sau chở người bị nạn đi, họ chạy sau, tôi chạy trước. Khi chạy đến nhà mình, tôi ghé vào lấy tiền, chứ không có vụ chạy luôn. Khi về nhà tôi có điện báo trưởng công an huyện"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.