Huy động 8 đơn vị chữa cháy tham gia dập lửa ở công ty Hoằng Việt

15/04/2015 23:05 GMT+7

(TNO) Đến 21 giờ, lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục triển khai công tác dập lửa ngăn ngừa cháy lan ở công ty chuyên sản xuất vải sợi quốc tế Hoằng Việt (nằm trong khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM).

(TNO) Đến 21 giờ, lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục triển khai công tác dập lửa ngăn ngừa cháy lan ở công ty chuyên sản xuất vải sợi quốc tế Hoằng Việt (nằm trong khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM).

Do trong khu xưởng có hàng trăm tấn bông vải nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp với lực lượng chữa cháy khu chế xuất dùng máy xúc di chuyển từng cuộn bông ra khỏi nhà xưởng để chữa cháy.
Xe chữa cháy rô bốt cũng được huy động đến hiện trường dùng khoan tháo dỡ mái tôn để các chiến sĩ phun nước trực tiếp vào đám cháy.
Các chiến sĩ PCCC dập lửa, đề phòng cháy lan
Theo thông tin từ thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, tổng diện tích nhà xưởng công ty này là 15.000 m², khu vực phát cháy là một phân xưởng có diện tích 1.500 m².
Cũng theo thượng tá Hưởng, vì tính phức tạp của vụ cháy Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động 33 phương tiện các loại cùng 206 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Nhiều phương án dập lửa nhanh chóng được triển khai tuy nhiên ngọn lửa đã đốt cháy, làm hư hỏng nhiều nguyên vật liệu trong phạm vi 1.500 m² nhà xưởng.
Hiện công tác chữa cháy, đề phòng cháy lan vẫn đang được tiếp tục
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.