Huy động tất cả lực lượng cứu hộ thuyền viên mất tích ở Cần Giờ

31/10/2015 10:01 GMT+7

(TNO) "Đã huy động tất cả các lực lượng, bộ đội biên phòng, kiểm ngư, hàng hải, bảo đảm an toàn hàng hải, cảng vụ hàng hải TP.HCM, cảng vụ hàng hải Vũng Tàu…tất cả các phương tiện và lực lượng đều tham gia tìm kiếm, cứu nạn"

(TNO) "Đã huy động tất cả các lực lượng, bộ đội biên phòng, kiểm ngư, hàng hải, bảo đảm an toàn hàng hải, cảng vụ hàng hải TP.HCM, cảng vụ hàng hải Vũng Tàu…tất cả các phương tiện và lực lượng đều tham gia tìm kiếm, cứu nạn"

Tàu Hoàng Phúc đã bị lật úp hoàn toàn - Ảnh: Hoài NhơnTàu Hoàng Phúc đã bị lật úp hoàn toàn - Ảnh: Hoài Nhơn
Trong khi lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa xác định được còn nhiều người còn sống trong chiếc tàu Hoàng Phúc đang lật úp giữa biển Cần Giờ và phương án bơm oxy vào chiếc tàu đang được tính toán thực hiện. Thanh Niên Online có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam
- Trung tâm chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hiện tại nằm ở đâu thưa ông?
Ông Nguyễn Xuân Sang: Trung tâm chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hiện nay đang nằm ở Vùng Tàu và lãnh đọa Cục hàng hải và cả Cảng vụ TP.HCM cũng đang ở đấy. Ngoài ra, ở hiện trường Cần Giờ thì các lãnh đạo cũng đã có mặt từ hôm qua rồi.
Còn hiện nay, tại hiện trường thì thuyền trưởng tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 3, đang chỉ huy ở đấy. 
Lực lượng cứu nạn cứu hộ TP.HCM được chi viện xuống Cần Giờ - Ảnh: Công Nguyên
- Hiện trường đang có bao nhiêu lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ?
Ông Nguyễn Xuân Sang: Đã huy động tất cả các lực lượng ở đấy, gồm Bộ đội biên phòng, Kiểm ngư, Hàng hải, Bảo đảm an toàn hàng hải, Cảng vụ hàng hải TP.HCM, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu… tất cả các phương tiên và lực lượng đều tham gia.
Bên tôi cũng đã báo cáo lên ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và đã có cuộc họp gấp với các lãnh đạo ở Ban tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Quốc gia; đồng thời lên phương án đưa trực thăng ra hiện trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.