Huyện trả cán bộ bị kỷ luật về tỉnh, tỉnh không tiếp nhận

07/12/2017 16:16 GMT+7

Chủ tịch huyện gửi văn bản đề nghị sở nội vụ tiếp nhận lại công chức đối với một phó trưởng phòng TN-MT. Sở nội vụ gửi văn bản trả lời 'không đồng ý tiếp nhận'.

Sáng 7.12, Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết Giám đốc Sở Nội vụ Long An Nguyễn Văn Bon đã có văn bản trả lời UBND H.Tân Trụ (Long An) với nội dung không đồng ý tiếp nhận công chức Nguyễn Trọng Nhân (33 tuổi), Phó trưởng phòng TN-MT H.Tân Trụ.
Văn bản của Sở Nội vụ Long An nêu: Căn cứ khoản 3 Điều 2 Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7.10.2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, “không điều động về T.Ư, địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ đang bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển”.
Sở Nội vụ Long An đề nghị UBND H.Tân Trụ nghiên cứu để thực hiện đúng quy định đối với trường hợp ông Nhân đang bị kỷ luật.
Trước đó, ngày 12.11, ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND H.Tân Trụ gửi văn bản đề nghị Sở Nội vụ, Sở TN-MT Long An điều động và tiếp nhận lại công chức đối với ông Nguyễn Trọng Nhân với lý do: “Qua thời gian công tác, ông Nhân chưa phát huy được vai trò phụ trách trên lĩnh vực phân công”.
Ông Nhân bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành để xảy ra sai phạm trên lĩnh vực quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo hồ sơ, ngày 1.12.2015, ông Nhân (khi đó đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Dữ liệu công nghệ thông tin thuộc Sở TN-MT Long An) được chuyển về nhận nhiệm vụ tại Phòng TN-MT H.Tân Trụ. Vài tháng sau, ông được bổ nhiệm Phó trưởng phòng TN-MT cho đến nay.
Theo kết luận của Thanh tra H.Tân Trụ, cuối năm 2016, bà L.T.T (ngụ H.Bến Lức, Long An) chuyển nhượng gần 4.430 m2 tại xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ cho 4 cá nhân. Sau đó, những cá nhân này làm thủ tục xin chuyển quyền sử dụng đất dẫn đến hình thành khu dân cư tự phát Gia Bình.
Dù biết khu vực này không nằm trong quy hoạch nhưng ông Nhân vẫn tham mưu UBND huyện thông qua. Ngoài ra, ông Nhân còn xác nhận cho 4 trường hợp ghi nợ tiền chuyển quyền sử dụng đất gần 500 triệu đồng, dù các cá nhân trên thừa khả năng đóng tiền ngay lúc đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.