Kẻ cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành lãnh 20 năm tù

10/05/2017 06:29 GMT+7

Ngày 9.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Đức Thắng (27 tuổi, quê Quảng Nam) 20 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Thắng làm thợ hồ cho chủ thầu tên Hà Văn Tiếp. Do nợ nần nên tháng 2.2011, Tiếp rủ nhân viên của mình là Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Phương và Thắng đi cướp tiệm vàng lấy tiền tiêu xài và trả nợ.
Thắng đã nhờ anh ruột là Lê Đức Thọ (xã Đạo Nghĩa, H.Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông) mua 1 khẩu súng tự chế cùng 15 viên đạn với giá 4 triệu đồng.
Tối 16.2.2011, sau khi đã uống rượu, Tiếp cùng Thắng, Phương và Phước về lấy súng đi cướp tiệm vàng. Cả nhóm chạy xe đến tỉnh lộ 10, Q.Bình Tân, thấy tiệm vàng Kim Ngọc Thành vắng người nên Tiếp phân công Thắng cầm súng uy hiếp chủ tiệm vàng còn Phước và Phương đứng ngoài tiệm cầm dao cảnh giới và tiếp ứng.
Vào tiệm vàng, Thắng dùng súng khống chế anh Lê Ngọc Thạch (chủ tiệm vàng) nhưng anh này chống trả rồi chạy vào trong nhà kêu cứu. Thắng nổ súng nhưng không trúng anh Thạch. Ông Lưu Quốc Quy (chủ nhà) nghe tiếng tri hô nên chạy ra hỗ trợ, dùng ca nhựa và quạt ném vào Tiếp và Thắng. Bị chống trả quyết liệt, Thắng bắn vào chân ông Quy rồi vứt súng tại hiện trường, chạy ra ngoài lên xe của Phước, cùng Phương tẩu thoát, sau đó bị bắt giữ.
Năm 2012, Tiếp, Phước và Phương bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử. Riêng Thắng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.