Kẻ gian đột nhập khu đô thị cao cấp Ciputra trộm tài sản hơn 8 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
20/07/2019 10:24 GMT+7

Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, trộm đã phá cửa , đột nhập vào đục két sắt lấy đi nhiều tài sản tổng giá trị hơn 8 tỉ đồng.

Sáng 20.7, trao đổi với Thanh Niên, thượng Tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết đơn vị đang vào cuộc làm rõ việc một căn hộ tại Khu đô thị cao cấp Ciputra trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều tài sản, giá trị hàng tỉ đồng.
Cụ thể, theo trình báo của chị Hoàng Thị Hồng Phương (39 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), khoảng 9 giờ 50 ngày 19.7, chị Phương nhận tin báo căn hộ P708 - P2 tại Khu đô thị cao cấp Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), là căn hộ của ông Lee Gong Myung (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc; giám đốc cơ quan chị Phương làm việc) bị kẻ gian đột nhập.

Tòa P2 Khu đô thị cao cấp Ciputra, nơi xảy ra sự việc

Ảnh H.P

Khi đến hiện trường, chị Phương phát hiện cửa căn hộ có dấu hiệu bị cắt phá, két sắt để trong phòng ngủ bị lật ngược và bị phá từ đáy két, toàn bộ tài sản bên trong bị mất.
Theo chị Phương, ông Lee Gong Myong là Tổng giám đốc một công ty có trụ sở tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), chị Phương là trợ lý của ông này. Thời điểm xảy ra sự việc, giám đốc này không có mặt tại Việt Nam.
Chị Phương cũng được giám đốc của mình thông báo: tài sản bên trong két gồm khoảng 1 tỉ đổng; 15.000 nhân dân tệ; 10 chỉ vàng; 4 đồng hồ đeo tay, giá trị khoảng 7 tỉ đổng. Tổng tài sản bị lấy đi khoảng 8,1 tỉ đồng.
Ngay sau khi xác định căn hộ của tổng giám đốc bị trộm tới thăm, chị Phương đã trình báo Công an phường Xuân Đỉnh, Công an quận Bắc Từ Liêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.