Kế toán Phòng Cảnh sát đường thủy chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng

29/08/2016 10:18 GMT+7

Ông Lê Văn Tình, kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Cảnh sát đường thủy lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng tiền ngân sách, tiền quỹ và tiền chế độ chính sách.

Ngày 29.8, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết qua kiểm tra nội bộ và thanh tra, các cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện 2 cán bộ chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng.
Cụ thể, bà Đào Thị Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghề kỹ thuật cao Dung Quất lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt số tiền gần 1,1 tỉ đồng.
Ông Lê Văn Tình, kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an Quảng Ngãi lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng tiền ngân sách, tiền quỹ và tiền chế độ chính sách của cán bộ, chiến sĩ thuộc PC68.
Hai vụ việc trên đã được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi và Cơ quan điều tra Công an Quảng Ngãi chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi để truy tố.
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, qua hoạt động kiểm tra của Đảng, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp huyện đã thi hành kỷ luật 3 Đảng viên, trong đó khai trừ ra khỏi Đảng 2 trường hợp và 1 trường hợp bị cách toàn bộ các chức vụ trong Đảng vì có hành vi tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng.
Ngoài ra, giá trị sai phạm do hành vi tham nhũng gây ra tính từ ngày 1.8.2015 - 31.7.2016 hơn 4,5 tỉ đồng nhưng mới thu hồi hơn 470 triệu đồng, tỉ lệ thu hồi chỉ đạt 10%.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.