Kết quả giám định ADN vụ mẹ con “người rừng”

15/09/2012 03:05 GMT+7

Ngày 14.9, Công an H.Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng đã xác định ông Đặng Ngọc Hải không phải là cha của cháu gái có tên gọi “bé Tiên” do Đặng Lưu Tam Anh (con ruột ông Hải) sinh ra.

Ngoài ra, Tổ chức Giám định tâm thần tỉnh Bình Định cũng đã xác định Tam Anh có đủ năng lực nhận thức và năng lực hành vi. Thời điểm Tam Anh mang thai đã đủ tuổi trưởng thành. Theo Công an H.Đồng Xuân, việc Tam Anh tố cáo ông Hải cưỡng hiếp dẫn đến mang thai sinh con, đánh đập và ngược đãi là không có cơ sở.

Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh cuộc sống bí ẩn của mẹ con “người rừng” Tam Anh ở vùng đồi núi Lỗ Dàng thuộc xã Xuân Long, H.Đồng Xuân. Tam Anh đã đến Công an H.Đồng Xuân tố cáo cha ruột cưỡng hiếp dẫn đến mang thai, sinh con.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.