Khách trọ dùng dao đâm nhiều nhát vào 2 mẹ con chủ nhà

27/12/2015 10:59 GMT+7

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 26.12 tại nhà nghỉ Thanh Trúc nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 26.12 tại nhà nghỉ Thanh Trúc nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh việnNạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân là bà Lê Thị Thanh Trúc (58 tuổi, chủ nhà nghỉ Thanh Trúc) và Trương Lê Hoàng Giang (35 tuổi, con trai bà Trúc).
Theo nghi nhận của PV Thanh Niên Online, mặt tiền của căn nhà này bà Trúc dùng làm tiệm cầm đồ; còn phía sau hông là khu nhà nghỉ gồm 14 phòng.
Ông Trương Lê Hà Giang (con trai bà Trúc) cho biết, khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ án, nhân viên nhà nghỉ Thanh Trúc tiếp nhận một khách tên Lê Văn Thương (22 tuổi, ở xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, Ninh Thuận) đến thuê phòng nghỉ. Lúc đầu, ông Thương được bố trí ở phòng số 6 của nhà nghỉ; sau đó yêu cầu đổi đến phòng số 2, phòng đối diện cánh cửa hông ra vào tiệm cầm đồ của bà Trúc.
Ông Hà Giang kể: vào thời điểm xảy ra vụ án, khu nhà nghỉ chỉ còn Thương và mẹ mình (bà Trúc - PV) tại tiệm cầm đồ. Sau đó,  Thương cầm dao nhọn đột nhập qua cửa hông để vào tiệm cầm đồ.
Khi phát hiện, bà Trúc liền nói con (hung thủ - PV) muốn lấy gì thì lấy, xin đừng đâm cô, nhưng Thương vẫn dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào ngực, bụng, lưng bà Trúc.
Cùng thời điểm, Hoàng Giang đi chơi về, vào nhà thì bị Thương dùng dao đâm vào cổ, rồi tẩu thoát.
Hiện bà Trúc và Hoàng Giang đã qua khỏi cơn nguy kịch, đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.
Sáng 27.12, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết ngay trong đêm, lực lượng trinh sát chia ra nhiều mũi để truy tìm nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ.
Theo Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, trong sổ lưu của nhà nghỉ Thanh Trúc, xác định hung thủ tên Lê Văn Thương (22 tuổi, ở xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, Ninh Thuận) nhưng qua xác minh ở địa phương thì không có tên trong danh mục hộ khẩu.
“Có thể tên này dùng chứng minh thư giả để thuê phòng trọ”, một cán bộ điều tra nói và nhận định khả năng đây là vụ án giết người, cướp của.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.