Khai báo cà phê, nhưng vận chuyển gần 40 m3 gỗ lậu

27/07/2017 09:10 GMT+7

Ngày 26.7, Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) xác nhận hiện đang tạm giữ gần 40 m 3 gỗ giáng hương (nhóm 2A) không rõ nguồn gốc.

Số gỗ này được đóng trong hai thùng container do Doanh nghiệp Xuân Anh (Đà Nẵng) vận chuyển từ Lào vào VN qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, H.Ngọc Hồi.
Trước đó, tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hai ô tô đầu kéo BS 43C-1077 do Lê Trung Quý (36 tuổi, ở Đà Nẵng) điều khiển và BS 43C-073.91 do Nguyễn Triệu Nam (42 tuổi, ở Quảng Trị) điều khiển, nhập cảnh từ Lào về VN thì phát hiện 209 hộp gỗ giáng hương với tổng khối lượng gần 40 m3 và 8 tấn mủ cao su khô.
Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng. Ông Vũ Huy Thắng, Chi cục trưởng Hải quan Kon Tum tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cho biết lô hàng này theo khai báo của Doanh nghiệp Xuân Anh là 53,56 tấn cà phê nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.