Khai mạc Hội báo toàn quốc 2018

Thu Hằng
Thu Hằng
16/03/2018 14:29 GMT+7

"Hội báo toàn quốc 2018 là minh chứng sống động cho sự phát triển của báo chí Việt Nam. Năm 2018, báo chí sẽ góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2018 vừa diễn ra sáng nay, 16.3,  tại Bảo tàng Hà Nội. Đến dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung… cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo các cơ quan báo chí, cùng nhiều người làm báo khắp cả nước.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đánh trống khai mạc Hội báo toàn quốc 2018 Ảnh Thu Hằng
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng trước sự phát triển về tầm vóc và quy mô của Hội báo toàn quốc. Theo Phó thủ tướng, Hội báo toàn quốc năm 2018 là minh chứng sống động về sự đóng góp to lớn của báo chí cách mạng nước nhà đã cùng với đất nước, góp phần cùng với cả nước hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2017; góp phần rất tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền, cũng như quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.
Phó thủ tướng tin tưởng, năm 2018, báo chí Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, có những đóng góp quan trọng hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Với chủ đề “Báo chí đồng hành cùng đất nước đổi mới”, chúng ta cùng tin rằng, báo chí sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ đồng hành cùng đất nước đổi mới mà góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới nước nhà mạnh mẽ hơn nữa để đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
Đây năm thứ 3, Hội báo toàn quốc được Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP.Hà Nội phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức.
Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới”, Hội báo toàn quốc 2018 diễn ra từ ngày 16 - 18.3, với nhiều hoạt động như: tổ chức trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm mang tính báo chí tiêu biểu năm 2017 và quý 1/2018. Bên cạnh nhiều chương trình như diễn đàn, hội thảo, giao lưu, tọa đàm được tổ chức, tại hội báo còn diễn ra các hoạt động của Bảo tàng Hà Nội với các nội dung như: hội chợ đồ xưa cũ, triển lãm tranh Kim Hoàng, triển lãm ảnh Nét Xuân…
Hội báo toàn quốc năm 2018 có sự tham gia của 55 đơn vị. Năm nay cũng là năm đầu tiên Ban tổ chức Hội báo toàn quốc trao giải cho các công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí xuất sắc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng (bìa trái) và lãnh đạp nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam thăm các gian trưng bày báo tại Hội báo toàn quốc 2018 Ảnh Thu Hằng
Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2018, Ban tổ chức sẽ trao 15 giải cho gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc, 15 giải bìa báo tết đẹp, 10 giải giao diện đẹp dành cho báo điện tử dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, 10 giải format chương trình truyền hình ấn tượng dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và 30 giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm 2017.
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Thuận Hữu, đây là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Bên cạnh đó, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân; đồng thời, là dịp để biểu dương và động viên những đơn vị, cá nhân có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.