Khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi: Nhà nước nên chi trả toàn bộ

30/08/2007 23:53 GMT+7

Đó là đề nghị của lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương khi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội hôm qua (30.8), trong khuôn khổ Hội nghị rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Theo ông Trần Phan Dương - Phó giám đốc Bệnh viện: từ năm 2005 đến nay, tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi đến khám chữa bệnh tại đây chiếm 85%; kinh phí khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi của Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2005 là 28 tỉ đồng, năm 2006 là 50,2 tỉ đồng; năm 2007 dự kiến là 62 tỉ đồng. Ông Dương cho hay, các khoản thực thanh thực chi cho trẻ em dưới 6 tuổi còn thiếu các khoản chi gián tiếp phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, cũng không được cơ cấu trong khung giá viện phí nên rất khó cho bệnh viện. Ông Dương kiến nghị, về lâu dài, đề nghị mua bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi với cơ chế riêng, đặc biệt: "Không khống chế giá trần và không thực hiện Nhà nước và bệnh nhân cùng chi trả. Nhà nước nên chi trả hết cho bệnh nhân thuộc đối tượng này".

Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.