Khẩn trương cấp cứu nạn nhân vụ nổ tại Bắc Ninh

03/01/2018 11:23 GMT+7

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo mới nhất về tình hình cấp cứu các nạn nhân trong vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau vụ nổ xảy ra, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong đã tiếp nhận, cấp cứu các nạn nhân trong vụ nổ.
Theo thông tin ban đầu, vụ nổ đã khiến cháu Nguyễn Tiến N. (1 tuổi) và cháu Đặng Thùy Tr. (5 tuổi, cùng ngụ tại thôn Quan Độ) tử vong. Các nạn nhân tử vong trước khi vào Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong cấp cứu, hiện đã được gia đình đưa về nhà.
Hai nạn nhân nhân khác (cùng ở thôn Quan Độ) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là chị Nghiêm Thị H. (49 tuổi, đa chấn thương) và anh Nguyễn Văn L. (29 tuổi, bị đa chấn thương và dị vật gót chân phải). Nạn nhân Đặng Thị Th. (23 tuổi, ở thôn Quan Độ) phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay trong sáng 3.1 do bị đa chấn thương (vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang). Bệnh nhân Đặng Đình T. (32 tuổi, bị đa chấn thương, là bố của cháu Đặng Thùy Tr.) xin ra viện trong sáng 3.1. 
Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong cử đội cấp cứu ngoại viện xuống xã Văn Môn, đồng thời huy động các nguồn lực và bố trí một khu riêng biệt để tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời các nạn nhân.
Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 điều động xe cứu thương tới xã Văn Môn, huyện Yên Phong sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển nạn nhân.
Lãnh đạo Sở cũng đã trực tiếp xuống xã Văn Môn, cùng với UBND huyện chỉ đạo triển khai các biện pháp sẵn sàng đáp ứng, cấp cứu và điều trị người bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.