Khen thưởng các nhân viên tiệm vàng dũng cảm bắt cướp

11/03/2009 18:19 GMT+7

(TNO) Sáng nay 11.3, ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đã tới Bệnh viện 115, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố và Công an phường Tân Phú (quận 7) thăm, tặng bằng khen và tiền thưởng cho các cá nhân đã có thành tích dũng cảm khống chế, bắt gọn tên cướp đã xả súng cướp 400 lượng vàng tại nhà số 49, đường số 53, phường Bình Thuận, quận 7.

Ông Tài đã trao tặng bằng khen và 9 triệu đồng tiền thưởng cho ba anh Phạm Thanh Danh, Võ Thành Công và Nguyễn Thanh Toàn. Dịp này, UBND TP.HCM cũng hỗ trợ cho anh Nguyễn Quốc Cường và Phạm Thanh Danh mỗi người 5 triệu đồng để tiếp tục điều trị.

Trước đó, đại tá Nguyễn Chiến Luỹ, Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng đến đến thăm, tặng bằng khen cùng 5 triệu đồng cho các nhân viên nêu trên.

Liên quan đến vụ án này, có một phụ nữ tên P.T.T.T (20 tuổi, quê Cần Thơ) đến bệnh viện nhận mình là vợ của người xả súng cướp vàng Huỳnh Hữu Nhân, đề nghị được vào chăm sóc cho chồng.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.