Khoai tây Trung Quốc trộn đất Đà Lạt

22/08/2018 05:00 GMT+7

Chiều 21.8, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt quả tang vụ trộn đất vào khoai tây Trung Quốc (TQ) để bán ra thị trường, đánh lừa người tiêu dùng với giá cao.

Chiều 21.8, qua kiểm tra đột xuất tại quầy số 19, chợ nông sản Đà Lạt, do bà Đoàn Thị Chè làm chủ, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) phát hiện một nhóm người vận hành máy chuyên dùng để rửa khoai tây. Mỗi đợt rửa được khoảng 100 kg, rồi trộn đất vào khoai tây.
Bà Chè trình bày, sau khi rửa và trộn đất sẽ đóng gói khoai vào bao và dán tem (tem do BQL chợ Đà Lạt, bộ phận chợ nông sản phát hành), trọng lượng tùy yêu cầu của mối hàng. Việc nhuộm đất đỏ lên bề mặt khoai tây là do yêu cầu của mối hàng để dễ tiêu thụ.
Bà Chè mua khoai tây Trung Quốc của bà Trần Thi Thùy Trang tại quầy số 54 (chợ nông sản Đà Lạt) với giá 7.000 đồng/kg, rồi tân trang bán với giá 8.000 đồng/kg. Còn bà Trang cho biết mua khoai tây TQ giá 3.740 đồng/kg.
Công an TP. Đà Lạt tiến hành lập biên tạm giữ 1 máy rửa khoai tây, 1 máy nổ và 1 tấn khoai tây TQ đã nhuộm đất đỏ Đà Lạt (ảnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.