Khởi tố 16 tên trộm ngư lưới cụ trên biển theo 'đơn đặt hàng'

12/06/2014 19:40 GMT+7

(TNO) Ngư dân trên vùng biển Tây Nam của Cà Mau liên tục trình báo bị các nhóm đối tượng trộm cắp ngư lưới cụ khi đang hành nghề trên biển, thiệt hại hàng trăm triệu đồng trong thời gian dài.

(TNO) Ngày 12.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho hay, sau khi mở chuyên án mang bí số 135L.TC, triệt phá các băng trộm ngư lưới cụ trên biển, Cơ quan điều tra đã khởi tố 16 người liên quan.

Chuyên án được triển khai ở ba huyện ven biển gồm: huyện Trần Văn Thời, U Minh, Phú Tân.

Sau khi vào cuộc điều tra, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, Cơ quan điều tra khởi tố 4 vụ án với 12 bị can. Trong đó bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Lê Văn Tiếng (36 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (29 tuổi) đều ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời; Lê Thanh Toàn (35 tuổi), Ngô Văn Thuần (34 tuổi) đều ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời và Cao Být Tông (22 tuổi) ngụ xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

Trên địa bàn huyện U Minh, Cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam Ngô Văn Y, Dương Văn Hiến… Riêng những người khác khởi tố, cho tại ngoại điều tra.

Theo điều tra ban đầu, những người trên trang bị phương tiện công suất lớn để khi trộm dễ bề tẩu thoát. Trên phương tiện đi từ 2 đến 4 người; thời gian ra tay thực hiện các vụ trộm từ khoảng 21 giờ ngày hôm trước đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau.

Để qua mắt lực lượng chức năng và ngư dân, những người này ngụy trang thành ngư dân đi đánh bắt hay cho một vài kẻ trà trộn vào khu vực ngư dân đánh bắt nắm tình hình rồi gọi điện thông báo vị trí cho đồng bọn từ đất liền ra thực hiện. Các đối tượng trên nhắm vào ngư dân làm nghề mực ốc, câu kiều, lú bát quái…

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng trên, chúng thực hiện hành vi trộm theo “đặt hàng” của các chủ ghe, thậm chí các chủ ghe “chỉ điểm” cho bọn chúng lấy trộm ngư cụ. Trường hợp trộm, không tiêu thụ được thì chúng tự sử dụng làm phương tiện đánh bắt.

Địa bàn hoạt động của những tên trộm này gồm cửa biển Cái Đôi Vàm, Cái Cám (Phú Tân); cửa biển Sông Đốc, xã Khánh Hải, Khánh Bình Tây Bắc (Trần Văn Thời); Khánh Hội, Khánh Tiến (U Minh) và cách đất liền 3 -10 hải lý.

Hiện Cơ quan điều tra thu giữ 11.990 vỏ ốc bẫy mực, hai vỏ máy composite được trang bị máy Yamaha và Tobota; trên 400 cái lú bát quái…

Được biết, chuyên án vẫn đang mở rộng điều tra.

Gia Bách

>> 54 tháng tù cho 2 kẻ lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng
>> Bắt 4 nghi can trong đường dây trộm cắp xe ô tô liên tỉnh
>> Bắt 2 nghi can trộm cắp tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng
>> Vừa ra tù, lại trộm cắp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.