Khởi tố 2 nghi can thuê người phá rừng nguyên sinh

27/06/2020 07:11 GMT+7

Lê Ngọc Phúc và Trần Minh Phúc khai nhận cùng nhau bàn bạc, góp vốn rồi thuê những người còn lại vào khu vực rừng nguyên sinh ở H.Krông Bông khai thác lâm sản trái phép về bán lấy tiền.

Ngày 26.6, Viện KSND H.Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Minh Phúc (31 tuổi) và Lê Ngọc Phúc (47 tuổi, cùng trú H.Krông Bông) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.
Theo điều tra ban đầu, đêm 12.6, Công an H.Krông Bông bắt quả tang Trần Minh Phúc cùng Y Tứ Niê (19 tuổi) và Y Phan Niê (18 tuổi, cùng trú H.Krông Bông) đang khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 1174 thuộc xã Hòa Lễ, H.Krông Bông.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 147 hộp, phách gỗ các loại xoan đào, phay, bạch tùng..., với tổng khối lượng hơn 80 m3.
Mở rộng điều tra, Công an H.Krông Bông tiếp tục bắt giữ Lê Ngọc Phúc cùng 4 nghi can khác. Bước đầu, Lê Ngọc Phúc và Trần Minh Phúc khai nhận cùng nhau bàn bạc, góp vốn rồi thuê những người còn lại vào khu vực rừng nguyên sinh nói trên khai thác lâm sản trái phép về bán lấy tiền.
* Công an H.Kbang (Gia Lai) ngày 26.6 cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Hữu Đức (32 tuổi), nhân viên Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku (H.Kbang) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Đức là người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo vệ rừng tại các tiểu khu 120, 122 và 123 thuộc công ty nói trên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Đức đã thiếu tinh thần trách nhiệm, để các đối tượng vào khai thác gỗ trái phép tại các tiểu khu 120 và 122, nhưng không phát hiện, báo cáo để lực lượng chức năng xử lý.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định đã có 38 cây gỗ bị khai thác trái phép, khối lượng thiệt hại trên 103 m3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.