Khởi tố 3 vụ án phá rừng quy mô lớn

20/11/2015 18:49 GMT+7

Từ cuối tháng 9, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam lần ra dấu vết các bãi gỗ lậu này, và tính chất vụ việc trở nên nghiêm trọng khi thấy nhiều dấu hiệu bao che gỗ lậu của cán bộ quản lý bảo vệ rừng.

Từ cuối tháng 9, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam lần ra dấu vết các bãi gỗ lậu này, và tính chất vụ việc trở nên nghiêm trọng khi thấy nhiều dấu hiệu bao che gỗ lậu của cán bộ quản lý bảo vệ rừng.

Gỗ lậu phát hiện tại Trà Bui - Ảnh: C.T.VGỗ lậu phát hiện tại Trà Bui - Ảnh: C.T.V
Chiều nay 20.11, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết 3 vụ án phá rừng phát hiện từ cuối tháng 9 ở huyện Bắc Trà My đã bị khởi tố hình sự để điều tra hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.
Các quyết định khởi tố vụ án số 01, 02, 03 do ông Nguyễn Tuấn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh (huyện Bắc Trà My) ký, gồm 1 vụ ở xã Trà Bui, 2 vụ ở xã Trà Giác.
Theo ông Phan Tuấn, mức độ xâm hại rừng tại 3 vụ án này có quy mô lớn, với hơn 150 m3 gỗ bị đốn hạ.
“Hiện các vụ án đã chuyển Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Trà My để tiếp tục xử lý. Từ đầu năm đến nay có tổng cộng 21 vụ phá rừng được phát hiện tại Trà Bui và Trà Giác, nhiều vụ đã xử lý hành chính”, ông Phan Tuấn nói với PV Thanh Niên.
Thời gian gần đây, gỗ lậu liên tiếp phát hiện tại khu vực Trà Bui, Trà Giác mà vị trí nhiều bãi tập kết rất gần các trạm quản lý bảo vệ rừng, có vụ chỉ cách chưa đầy 2 km.
Từ cuối tháng 9, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam mới lần ra dấu vết các bãi gỗ lậu này, và tính chất vụ việc trở nên nghiêm trọng khi thấy nhiều "dấu hiệu liên đới" của cán bộ quản lý bảo vệ rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.