Khởi tố 4 cán bộ lấn chiếm 84.000 m2 đất lâm nghiệp

21/06/2018 08:06 GMT+7

Ban quản lý còn bị điều tra dấu hiệu tham nhũng 2,4 tỉ đồng khi chi ngân sách không có chứng từ.

Chiều 20.6, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan CSĐT vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (ban quản lý) và UBND xã Diên Phú, TP.Pleiku. 4 người này bị khởi tố vì có liên quan đến việc chiếm và hợp thức hóa 84.000 m2 đất lâm nghiệp. Trong đó, ông Nguyễn Đức (nguyên trưởng ban quản lý) bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”. Trước đó, ông Đức bị khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và đã bị bắt giam vào tháng 12.2017.
Ông Tưởng Tín (58 tuổi, cũng là nguyên trưởng ban quản lý) bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Ngô Văn Bằng (52 tuổi, nguyên Chủ tịch xã Diên Phú) cùng ông Mã Phi Bình (39 tuổi, cán bộ địa chính xã Diên Phú) cùng bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều sai phạm tại ban quản lý. 15 cán bộ của ban này đã lấn chiếm hơn 84.000 m2 đất lâm nghiệp. Bên cạnh đó, ban quản lý còn bị điều tra dấu hiệu tham nhũng 2,4 tỉ đồng khi chi ngân sách không có chứng từ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.