Khởi tố 5 bị can vụ hàng chục người vây chém cán bộ quản lý rừng

14/08/2016 13:07 GMT+7

Trưa 14.8, thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an Lâm Đồng, cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 người có hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Một nghi can bị bắt giữ Ảnh: C.T.V

Các bị can gồm: Mơ Bon Ha Hoàng (40 tuổi), Liêng Hót Ha Long (17 tuổi, con Ha Hoàng), Liêng Hót Ha Jêk (21 tuổi), Lơ Mu Ha Chăn (33 tuổi) và K’ Long Ha Hen (22 tuổi), tất cả đều ngụ thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng).

Những người này bị cơ quan chức xác định là đã trực tiếp tham gia vào việc chống đối lực lượng bảo vệ rừng chiều ngày 8.8 tại tiểu khu 243A, xã Phi Tô (Lâm Hà).

Ngày 8.8, khi Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban phối hợp với chính quyền xã Phi Tô đến ngăn chặn 16 người đang phá rừng chiếm đất làm rẫy tại tiểu khu 243A, thì bị nhóm người trên hành hung. Hậu quả, ông Trương Ái Tĩnh (cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban) tử vong. Anh Tân Khoa (21 tuổi, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban), và ông Triệu Vũ Hiệp, phó ban lâm nghiệp xã Phi Tô, bị chém ở đầu, đa chấn thương, ông Lò Văn Quyền, trưởng Công an xã Phi Tô bị cướp súng (bắn cao su) và bị thương nhẹ. Ngoài ra những người trên còn lôi kéo người dân đập phá nhiều xe máy, một mô tô của CSGT hư hỏng nặng.

Chiều tối 13.8, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam 4/5 nghi can trên, riêng Ha Hen đang bỏ trốn. Trong quá trình truy bắt các nghi can, một số người nhà của các bị này tiếp tục chống đối, nên Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ 2 người để làm rõ hành vi và xác định người cầm đầu chống người thi hành công vụ.

Việc truy bắt các nghi can trên chiều tối 13.8 cũng đã khiến một số cảnh sát cơ động bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.