Khởi tố, bắt giam nghi phạm xả súng tại Thái Nguyên khiến hai vợ chồng thương vong

Trần Cường
Trần Cường
29/08/2020 12:13 GMT+7

Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm xả súng trên đường phố khiến hai vợ chồng thương vong vì mâu thuẫn tiền bạc.

Trưa 29.8, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Đặng Đức Đang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối vơi Nông Văn Tú (32 tuổi, trú P.Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên) để điều tra về tội giết người.

Sau 4 tiếng gây án, nghi phạm xả súng vào cặp vợ chồng đã ly hôn bị bắt

Theo lời khai của Tú, chị Trần Thị Trang (33 tuổi, trú tại P.Quan Triều, TP.Thái Nguyên) vay nợ Tú 20 triệu đồng, nhưng mới chỉ trả 7 triệu đồng.
Do chị Trang chưa có tiền trả, Tú đã hành hung khiến chị nay bị gãy tay. Tú sau đó bỏ trốn khi biết công an lập hồ sơ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện trường vụ án

Ảnh CTV

Tối 26.8, Tú hẹn chị Trang và anh Nguyễn Thế Tùng (32 tuổi, trú P.Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên; là chồng chị Trang nhưng đã ly thân) đến đường Nguyễn Trung Trực để giải quyết mâu thuẫn nợ nần.
Quá trình trao đổi, giữa hai bên xảy ra to tiếng, cãi vã. Tú đã rút súng tự chế dạng colt xoay bắn 4 phát vào vợ chồng anh Tùng, chị Trang, khiến chị Trang tử vong, anh Tú bị thương nặng.
Gây án xong, Tú bỏ trốn khỏi địa bàn và bị lực lượng chức năng bắt giữ vào khoảng hơn 23 giờ đêm 26.8 khi đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Nhã Nam (H.Tân Yên, Bắc Giang).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.