Khởi tố điều tra vụ lật xe làm 15 người chết ở Quảng Bình

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
27/07/2020 11:23 GMT+7

Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ lật ô tô chở đoàn cựu học sinh cấp 3 đi tham quan tại Phong Nha - Kẻ Bàng, khiến 15 người chết.

Liên quan vụ tai nạn khiến 15 người chết ở Quảng Bình, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, qua tài liệu xác minh ban đầu nhận thấy có dấu hiệu, yếu tố cấu thành tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Những nghi vấn trong vụ lật xe họp lớp khiến 15 người chết tại Quảng Bình

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 26.7 trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua địa phận xã Tân Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình). Xe khách loại 47 chỗ BS 73B - 009.25 do Hoàng Trung Toán (27 tuổi, ở P.Ba Đồn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam chở 40 người, khi đến địa điểm trên đã tự lật về bên trái đường.
Vụ tai nạn gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, có 9 người chết tại hiện trường, 6 người chết sau khi chuyển đến bệnh viện và 20 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong

Tại cuộc họp của các cơ quan chức năng vào chiều 26.7, Sở GTVT Quảng Bình cho hay ô tô BS 73B - 009.25 được Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (13 Thái Phiên, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) sử dụng; Hoàng Trung Toán chỉ có giấy phép lái xe hạng B2 do Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25.11.2014, không đủ điều kiện để điều khiển xe khách 47 chỗ ngồi.
Trả lời Thanh Niên sáng 27.7, lãnh đạo Sở GTVT Quảng Bình cho hay vẫn đang tiến hành xác minh có phải Toán là người điều khiển phương tiện vào thời điểm xảy ra tai nạn hay không, vì hiện Toán đang điều trị tại bệnh viện.

Chuyến họp lớp kinh hoàng qua lời kể của nạn nhân vụ lật xe ở Quảng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.