Khởi tố đường dây cá độ qua mạng hơn 50 tỉ đồng ở Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/05/2018 16:51 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Chiều 25.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Phước Thanh, Nguyễn Hoài Trung (đều 29 tuổi), Nguyễn Nguyên Vương (30 tuổi), Nguyễn Đức Hùng (43 tuổi), Huỳnh Bá Tâm (47 tuổi, cả 5 người đều ở TP.Đà Nẵng), Hoàng Văn Minh (43 tuổi, ở TP.Tam Kỳ), Nguyễn Trung (50 tuổi, ở TX.Điện Bàn) và Lê Tú Cường (56 tuổi, ở H.Phú Ninh, cùng Quảng Nam).
Riêng Mai Xuân Diệp (57 tuổi), Phan Văn Phúc (56 tuổi, cả 2 đều ở TP.Tam Kỳ), Đặng Ngọc Công (35 tuổi, ở H.Núi Thành, Quảng Nam) được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Các bị can này bị khởi tố về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 14.5, PC45 tổ chức đột kích vào các địa điểm ở TP.Tam Kỳ, H.Phú Ninh, TX.Điện Bàn, H.Đại Lộc (Quảng Nam) và TP.Đà Nẵng, triệt phá một đường dây cá độ bóng đá.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày (14.5), 10 nghi phạm liên quan đến đường dây này đã bị bắt khẩn cấp.

Tang vật thu giữ gồm 300 triệu đồng, 4 xe ô tô, 2 laptop, 20 điện thoại di động.

Đến ngày 15.5, Đặng Ngọc Công (35 tuổi, ở H.Núi Thành, Quảng Nam) đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc (Công không bị tạm giữ - PV).
Cơ quan điều tra ban đầu xác định Nguyễn Đức Hùng là người cầm đầu đường dây này. Hùng đã mua một trang mạng cá cược bóng đá, sau đó giao cho Trung quản lý, điều hành.
Hàng tuần, Trung tổng hợp tỉ lệ cá cược, thắng thua về để báo cho Hùng biết. Từ tháng 1.2018 đến nay, tổng số tiền cá cược trên trang mạng này là hơn 50 tỉ đồng.
Tang vật của vụ án Ảnh: Công an cung cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.