Khởi tố vụ án đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

06/07/2021 17:47 GMT+7

Lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa) đã phát hiện và đang tiến hành xử lý theo quy định vụ đưa 3 người Trung Quốc nhập cách trái phép từ Lào về Việt Nam.

Ngày 6.7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (đóng tại xã Na Mèo, H.Quan Sơn, Thanh Hóa; thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép 3 người quốc tịch Trung Quốc qua biên giới.
Trước đó, khoảng 0 giờ 15 ngày 5.7, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, biển số 36A-210.57 đang lưu thông qua Km 79, QL 217 (thuộc khu vực bản Xộp Huối, xã Na Mèo) có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, lực lượng Biên phòng xác định Ngân Văn Ngâm (48 tuổi, ngụ bản Na Mèo, xã Na Mèo; 1 trong 5 người ngồi trên xe ô tô) đã thuê Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ bản Na Nghịu, xã Sơn Điện, H.Quan Sơn) dùng xe ô tô trên, chở 3 người mang quốc tịch Trung Quốc từ khu vực biên giới Việt Nam - Lào về TT.Sơn Lư (H.Quan Sơn).
Tại cơ quan công an, Ngân Văn Ngâm khai nhận được 1 đối tượng người Lào thuê vận chuyển 3 người Trung Quốc từ khu vực cột mốc 326 (giáp ranh giữa Việt Nam - Lào) về TT.Sơn Lư (H.Quan Sơn) với mức tiền thuê là 9 triệu đồng.
Hiện Ngân Văn Ngâm đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra về hành vi vận chuyển người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Riêng 3 người Trung Quốc đã được bàn giao cho cơ quan Y tế đưa đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy định về hành vi nhập cảnh trái phép đối với những người Trung Quốc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.