Khởi tố vụ án nữ sinh Bắc Ninh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm

Trần Cường
Trần Cường
19/04/2019 11:41 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm, vào ngày 15.4 vừa qua.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 ở Bắc Ninh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm, trưa nay, 19.4, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục tạm giữ đối tượng Vũ Văn Hiếu (24 tuổi, trú tại xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) để làm rõ hành vi hiếp dâm.
Trước đó, vào 8 giờ 10 sáng 15.4, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo về việc nữ sinh N.T.V.A (18 tuổi, trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành; đang học lớp 12 tại Trường THPT Thuận Thành số 2) nhảy cầu Hồ (thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành) xuống sông Đuống tự tử.
Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an huyện Thuận Thành và các lực lượng liên quan khẩn trương tổ chức kìm kiếm, cứu vớt.
Đến 16 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ sinh V.A dưới sông Đuống. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ nghi vấn nữ sinh V.A nhảy cầu tự tử vì phẫn uất do bị hiếp dâm. Nghi phạm hiếp dâm nữ sinh V.A là Vũ Văn Hiếu.
Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Hiếu khai nhận, chiều 14.4, Hiếu cùng nữ sinh V.A đi ăn hội tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái. Thấy nữ sinh này say nên Hiếu đưa về. Trên đường đưa V.A về, Hiếu nảy sinh ý định đưa V.A vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.
Khi vào nhà nghỉ, Hiếu đòi quan hệ tình dục nhưng bị V.A chống cự quyết liệt nên Hiếu chưa thực hiện được hành vi giao cấu. Sau đó, V.A gọi bạn đến đón về. Do uất ức, V.A nhắn tin cho bạn bè về việc bị Hiếu cưỡng bức, không muốn sống nữa và sẽ nhảy cầu tự tử. Sáng 15.4, V.A đã gieo mình xuống sông Đuống tự tử và tử vong. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.